Trung Quốc cảnh báo công dân ở Pakistan

10/12/2017 07:15 GMT+7

Trung Quốc hôm qua đã kêu gọi công dân nước này ở Pakistan đề cao cảnh giác sau khi nhận được nguồn tin tình báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào họ.

 Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Islamabad đã đưa ra cảnh báo này trên website, đồng thời yêu cầu công dân hạn chế đi lại và tránh những nơi đông người.
Theo Reuters, có hàng ngàn người Trung Quốc sang Pakistan làm việc cho nhiều dự án của sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng nhằm kết nối Trung Quốc với Trung Đông và châu Âu. Bắc Kinh từng cam kết đầu tư 57 tỉ USD cho các dự án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.