Trung Quốc cấm mở rộng kinh doanh với Triều Tiên

26/08/2017 11:52 GMT+7

Bộ Thương mại Trung Quốc tối 25.8 bắt đầu cấm những cá nhân và doanh nghiệp của CHDCND Triều Tiên mở hoạt động kinh doanh mới tại Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng cấm thành lập các doanh nghiệp liên doanh và công ty mới cũng như mở rộng những cơ sở hiện hữu có liên quan đến các cá nhân hoặc công ty Triều Tiên, theo Reuters dẫn thông báo được đăng trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc.
Ngoài ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng sẽ không phê chuẩn cho việc đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư vào Triều Tiên của những công ty Trung Quốc. Bộ này nhấn mạnh biện pháp mới có liệu lực ngay lập tức, phù hợp với lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 5.8.
Cũng nhằm thực thi nghị quyết nói trên, Bộ Thương mại Trung hôm 14.8 ban hành lệnh cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ Triều Tiên, trong đó có than đá, quặng sắt, chì và hải sản, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.