Trung Quốc bổ nhiệm 3 tư lệnh quân đội mới

03/01/2016 11:47 GMT+7

Nằm trong chiến dịch cải cách quân đội, Trung Quốc vừa bổ nhiệm 3 tư lệnh mới, trong đó có tư lệnh Bộ Tổng tư lệnh lục quân, theo tờ South China Morning Post ngày 3.1.

Nằm trong chiến dịch cải cách quân đội, Trung Quốc vừa bổ nhiệm 3 tư lệnh mới, trong đó có tư lệnh Bộ Tổng tư lệnh lục quân, theo tờ South China Morning Post ngày 3.1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao cờ cho tân tư lệnh Bộ Tổng tư lệnh lục quân Lý Tác Thành - Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung QuốcChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao cờ cho tân tư lệnh Bộ Tổng tư lệnh lục quân Lý Tác Thành - Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Tướng Lý Tác Thành, 62 tuổi, người tỉnh Hồ Nam được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Tổng tư lệnh lục quân Trung Quốc. Ông này từng là chỉ huy quân sự vùng Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Vân Nam.  Ông Lý tham gia quân đội khi 17 tuổi và trở thành tư lệnh vùng Thành Đô năm 2013 khi 60 tuổi.
Bộ tổng tư lệnh lục quân là một trong 3 đơn vị mới được Chủ tịch Tập Cập Bình chỉ đạo thành lập cuối năm 2015, theo Reuters. Hai lực lượng còn lại gồm binh chủng tên lửa và binh chủng hỗ trợ chiến lược. Hai tư lệnh mới được bổ nhiệm của các đơn vị này lần lượt là ông Wei Fenghe và Gao Jin.
Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch cải cách quân đội đến năm 2017. Theo đó, Bắc Kinh giảm bộ binh, tăng cường hải quân và không quân để tăng cường sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông, nhằm đối phó với Nhật Bản và các nước đang có tranh chấp biển đảo ở Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.