Trung Quốc bị tố theo dõi khắp thế giới

23/07/2020 07:32 GMT+7

Một báo cáo cho biết Trung Quốc sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, sinh trắc học để theo dõi công dân và kiểm soát thông tin.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm qua công bố báo cáo kết luận Trung Quốc theo đuổi “chủ nghĩa độc đoán kỹ thuật số”, dùng công nghệ tiến hành theo dõi, kiểm soát internet và kiểm duyệt thông tin không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới, theo Reuters.
Thượng nghị sĩ Bob Menendez, tác giả chính của báo cáo, cho biết Trung Quốc sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, sinh trắc học để theo dõi công dân và kiểm soát thông tin. Bên cạnh đó, Trung Quốc thu thập dữ liệu khổng lồ, tăng cường dùng công nghệ giám sát trong đại dịch Covid-19, theo ông Menendez.
Báo cáo đề ra nhiều biện pháp ứng phó Trung Quốc, bao gồm dự luật hướng tới thành lập liên doanh nhằm phát triển công nghệ then chốt như mạng 5G và “Quỹ thúc đẩy quyền kỹ thuật số” để đẩy lùi chương trình giám sát hàng loạt của Trung Quốc.

Chính quyền ông Trump cáo buộc Huawei, Hikvision được quân đội Trung Quốc "chống lưng"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.