Trung Quốc bị tố phạm luật WTO

01/02/2012 03:33 GMT+7

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cáo buộc Trung Quốc vi phạm các quy định về thương mại của tổ chức này với hành động đơn phương áp đặt hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu thô như bauxite, than cốc, ma giê, mangan, kẽm…

Theo Reuters, Ủy ban Giải quyết tranh chấp của WTO đã đứng về các nguyên đơn gồm Mỹ, EU, Mexico và bác kháng cáo của Trung Quốc. Phán quyết cho rằng sự hạn chế của nước này khiến giá cả tăng vọt và mang lại lợi thế cạnh tranh trái luật cho các công ty của mình. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn cương quyết bảo vệ lập luận rằng hành động trên nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Được đà, một số nghị sĩ Mỹ thúc giục chính quyền tiếp tục khởi kiện buộc Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu chủ chốt để sản xuất thiết bị công nghệ cao. Hiện Bắc Kinh kiểm soát 95% nguồn đất hiếm trên toàn cầu.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.