Trung Quốc bị nghi dính líu chính trị New Zealand

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/05/2018 08:35 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 28.5 đưa tin mối quan hệ giữa chính quyền New Zealand với Trung Quốc đang bị chú ý khi có thông tin cho rằng một số đảng phái nước này nhận tài trợ từ Bắc Kinh.

Cụ thể, trong phiên điều trần tại Ủy ban Kiểm tra an ninh và kinh tế Mỹ - Trung (Mỹ) gần đây, cựu phân tích viên tình báo Peter Mattis nói Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Jacinda Ardern có nhận tiền từ nhà tài trợ liên quan Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Còn cựu Thủ tướng Bill English thường tiết lộ thông tin cho nghị sĩ gốc Hoa thuộc đảng Quốc gia là Dương Kiện, người từng bị nghi giảng dạy tại một trường đào tạo tình báo của Trung Quốc.
Ông Mattis kêu gọi các nước thành viên liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Anh, Canada, Mỹ, New Zealand, Úc) xem xét lại tư cách thành viên của New Zealand. Lãnh đạo 2 đảng của New Zealand đã phủ nhận những thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.