Trung Quốc bầu lãnh đạo 'siêu cơ quan' chống tham nhũng

Bảo Vinh
Bảo Vinh
18/03/2018 11:41 GMT+7

Ông Dương Hiểu Độ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) bất ngờ được bầu vào vị trí lãnh đạo "siêu cơ quan" chống tham nhũng là Ủy ban Giám sát quốc gia (NSC).

Tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ngày 18.3, ông Dương Hiểu Độ (65 tuổi) đã được bầu làm lãnh đạo NSC, theo Tân Hoa xã.
Cơ quan này chỉ mới được thành lập gần đây, dựa trên sự hợp nhất của các cơ quan chống tham nhũng chính phủ, kiểm sát, với Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI).
Trong khi CCDI chỉ có thẩm quyền với đảng viên thì NSC sẽ có thẩm quyền với mọi cơ quan nhà nước. NSC có vị thế gần bằng chính phủ, cao hơn tòa án và viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Quốc hội Trung Quốc dự kiến thông qua bộ luật để điều chỉnh hoạt động NSC vào ngày 20.3.
Giới quan sát chính trị Trung Quốc cho rằng việc ông Dương trở thành lãnh đạo NSC là một bất ngờ vì trước đó có nhiều đồn đoán là Chủ nhiệm CCDI, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị CPC Triệu Lạc Tế sẽ ngồi vào vị trí này, theo tờ South China Morning Post.
Ông Dương xuất thân tại Thượng Hải, có 25 năm làm việc ở Tây Tạng trước khi quay trở lại quê hương. Năm 2014, ông được bầu làm phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Thượng Hải.
Chính trị gia này sau đó còn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giám sát, Giám đốc Cục phòng chống tham nhũng quốc gia. Cả 2 cơ quan trên đều bị giải thể và sáp nhập vào NSC. Tại đại hội đảng vào tháng 10.2017, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Phát biểu bên lề kỳ họp Quốc hội gần đây, ông Dương khẳng định NSC sẽ gia tăng việc theo dõi những nghi phạm, đối tượng tham nhũng lên gấp 3 lần con số hiện tại.
Cũng trong ngày 18.3, Quốc hội Trung Quốc bầu ra các vị trí lãnh đạo khác trong chính quyền. Ông Lý Khắc Cường tiếp tục làm Thủ tướng chính phủ, ông Chu Cường làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, còn Bộ trưởng Tư pháp Trương Quân được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.