Trung Quốc bầu lại ngoại trưởng, có bộ trưởng quốc phòng mới

Văn Khoa
Văn Khoa
19/03/2018 10:12 GMT+7

Ngày 19.3, ông Vương Nghị tiếp tục được bầu làm ngoại trưởng Trung Quốc cho nhiệm kỳ 5 năm lần 2 từ 2018-2023 và giữ thêm vị trí ủy viên quốc vụ viện.

Tại kỳ họp quốc hội Trung Quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh, gần 3.000 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Vương Nghị, 65 tuổi, tiếp tục giữ chức ngoại trưởng và làm ủy viên quốc vụ theo đề cử của Thủ tướng Lý Khắc Cường, theo Tân Hoa xã.
Giới quan sát cho rằng việc giữ thêm vị trí ủy viên quốc vụ sẽ giúp ông Vương có thêm tiếng nói về ngoại giao trong chính phủ Trung Quốc.
Tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10.2017, ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì, từng giữ chức ngoại trưởng, đã được bầu vào Bộ Chính trị, trở thành nhà ngoại giao đầu tiên vào cơ quan quyền lực này kể từ năm 2003.
Hiện không rõ ông Dương sẽ được bầu vào vị trí nào trong chính phủ Trung Quốc tại kỳ họp quốc hội lần này, dự kiến kết thúc vào ngày mai 20.3, nhưng với tư cách là ủy viên Bộ Chính trị, ông Dương sẽ có tiếng nói mạnh hơn trong việc hoạch định chính sách ngoại giao Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post.
Cũng theo Tân Hoa xã, ủy viên Quân ủy trung ương Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (64 tuổi) cùng ngày được bầu làm bộ trưởng quốc phòng, thay ông Thường Vạn Toàn, 69 tuổi, được cho là sẽ về hưu. Ông Ngụy còn được bầu làm ủy viên quốc vụ.
Tướng Ngụy Phượng Hòa được bầu làm bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và ủy viên quốc vụ nước này Chụp màn hình South China Morning Post

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.