Trung Quốc bắt vụ buôn lậu vảy tê tê cực lớn

29/12/2016 06:00 GMT+7

Tờ Shanghai Daily ngày 28.12 đưa tin lực lượng chức năng Trung Quốc vừa bắt giữ 3 người và thu giữ 3,1 tấn vảy tê tê trong vụ buôn lậu sản phẩm động vật lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Theo hải quan Thượng Hải, 101 bao tải chứa đầy vảy tê tê được giấu trong một container với giấy tờ ngụy trang là gỗ nhập từ châu Phi.
Giới chức ước tính có khoảng 5.000 - 7.500 con tê tê bị giết để lấy số vảy khổng lồ trị giá hơn 2 triệu USD. Theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), tê tê nằm trong danh sách các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Shanghai Daily dẫn lời các chuyên gia thuộc Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết nhiều người tin rằng vảy tê tê có công dụng giúp phụ nữ tạo nhiều sữa sau khi sinh, dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh.
Tổ chức Bảo tồn WWF cũng cảnh báo tê tê là một trong những động vật bị buôn lậu nhiều nhất ở châu Á và tình trạng này đang gia tăng tại châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.