Trung Quốc bắt thủ phạm đổ chất thải

17/02/2012 03:23 GMT+7

Theo Tân Hoa xã ngày 16.2, chính quyền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa bắt giữ 10 lãnh đạo bao gồm chủ tịch HĐQT, bí thư đảng ủy, tổng giám đốc… của 2 doanh nghiệp đổ chất thải độc hại ra sông Long Giang. Cơ quan điều tra cho biết Công ty khoáng sản Kim Hà và Nhà máy chế biến nguyên liệu Hồng Tuyền Lập Đức đã liên tục thải chất cadmium cực kỳ độc hại, khiến nước sông ô nhiễm trầm trọng. Sau khi bị tố cáo, 2 doanh nghiệp này lại tìm cách che đậy, né tránh trách nhiệm.

Cũng trong ngày 16.2, giới chức tỉnh Hồ Nam đang nỗ lực cứu hộ và điều tra vụ tai nạn mỏ than ở Lỗi Dương khiến ít nhất 15 người chết và 3 người bị thương. Cảnh sát cho biết một chiếc xe chở công nhân đang đi xuống mỏ trên đoạn đường dốc 28 độ thì trật đường ray khiến nhiều người văng khỏi xe và thiệt mạng tại chỗ.

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.