Trung Quốc bắt nghi phạm dọa đánh bom máy bay

02/09/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi gọi điện thoại đến một sân bay đe dọa đánh bom khiến một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Tân Hoa xã dẫn nguồn website của Cơ quan an ninh tỉnh Hồ Bắc cho biết nghi phạm Xiong Yi (29 tuổi) bị bắt giữ tại một khách sạn ở thành phố Đông Hoản, Trung Quốc.

Cảnh sát Hồ Bắc cho biết nghi phạm thú nhận đã gọi điện thoại nặc danh đến một sân bay ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) hôm 30.8 cho rằng bom đã được cài trên một máy bay thuộc hãng hàng không Thâm Quyến đang bay từ thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc) đến đây.

Sau khi nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom, chiếc máy bay này lập tức hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Vũ Hán.

Tuy nhiên, sau khi sơ tán hành khách và lục soát hết máy bay cảnh sát không phát hiện bất kỳ một quả bom nào.

Máy bay của Air China tại sân bay quốc tế Bắc Kinh - Ảnh: Reuters
Máy bay của Air China tại sân bay quốc tế Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Mới đây, theo AFP, một máy bay dân sự của hãng hàng không Trung Quốc Air China đang bay đến thành phố New York (Mỹ) bị buộc phải quay về Bắc Kinh vì các mối đe dọa an ninh, nhưng sau đó cảnh sát Bắc Kinh cũng không phát hiện bất kỳ hàng hóa nguy hiểm hay bom trên máy bay này.

Hồi tháng 6.2012, phi hành đoàn và hành khách đã chống trả quyết liệt với một nhóm không tặc trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Tân Cương và kịp thời ngăn chặn nguy cơ cướp máy bay.

Phúc Duy

>> Trung Quốc ngăn chặn vụ cướp máy bay ở Tân Cương
>> Giúp khống chế không tặc, 22 người được bay miễn phí suốt đời
>> Máy bay Nga chuyển hướng vì bị dọa đánh bom
>> Máy bay từ Nhật đến Mỹ quay về vì đe dọa gài bom
>> Máy bay Hello Kitty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.