Trung Quốc bác bỏ chuyện trộm thông tin của 143 triệu người Mỹ

12/02/2020 07:49 GMT+7

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 4 sĩ quan quân đội Trung Quốc có liên quan vụ tấn công mạng năm 2017

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm qua khẳng định chính phủ, quân đội nước này không bao giờ tham gia vào hoạt động tấn công mạng và trộm cắp dữ liệu cá nhân hoặc bí mật thương mại của Mỹ. “Trung Quốc cũng là nạn nhân của những vụ tấn công mạng từ Mỹ”, ông Cảnh nói.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố 4 sĩ quan quân đội Trung Quốc có liên quan vụ tấn công mạng năm 2017 nhắm vào Hãng đánh giá tín dụng Equifax để trộm thông tin của 143 triệu khách hàng, gần phân nửa dân số Mỹ, theo AFP.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr cho biết 4 nghi phạm đang ở Trung Quốc. Các điều tra viên Mỹ phải mất hơn một năm để theo dõi các nghi phạm vốn sử dụng 34 máy chủ tại 20 quốc gia để che đậy dấu vết.

[VIDEO] Mỹ truy tố hai công dân Nga vì âm mưu tấn công mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.