Trứng bắc thảo độc hại tại Trung Quốc

18/06/2013 03:10 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post , chính quyền tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa 30 cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất trứng vịt bắc thảo.

Qua quá trình kiểm tra, giới chức phát hiện các xưởng này, nằm ở huyện Nam Xương, sử dụng đồng sunfat để đẩy nhanh quá trình làm trứng. Các chuyên gia cho biết đồng sunfat công nghiệp chứa nhiều kim loại và á kim cực độc như thạch tín, chì và cadmium, có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng.

Tờ báo dẫn lời một chủ xưởng cho biết tất cả cơ sở sản xuất trứng bắc thảo ở Nam Xương đều sử dụng đồng sunfat và “nếu không ăn quá nhiều thì không sao cả”. Nam Xương được xem là “thủ phủ” trứng bắc thảo của Trung Quốc với 300.000 tấn/năm, chiếm 15% sản lượng của cả nước.

Sau vụ việc, chính phủ nước này đã ra lệnh kiểm tra vệ sinh an toàn tại tất cả các xưởng trứng bắc thảo trên toàn quốc, theo Tân Hoa xã.

Lê Loan

>> Trung Quốc phát hiện trứng vịt bách thảo được sản xuất bằng hóa chất độc hại
>> Phát hiện 28.000 quả trứng vịt không rõ nguồn gốc
>> Đến lượt trứng vịt muối Trung Quốc "dính" chất gây ung thư
>> Trứng vịt bất thường... chỉ là trứng vịt đã hư
>> Trứng vịt bất thường
>> Phát hiện trứng vịt có lòng đỏ như máu
>> Trứng vịt lộn nấu bầu
>> Thông tin thêm về vụ trứng vịt không có lòng trắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.