Trung - Ấn từ chối Mỹ làm trung gian hòa giải

30/05/2020 06:55 GMT+7

Trung Quốc ngày 29.5 từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian trong tranh cãi biên giới với Ấn Độ.

 “Trung Quốc và Ấn Độ có khả năng giải quyết hợp lý mọi vấn đề thông qua đối thoại”, theo tờ The Times of India dẫn lời phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ông Triệu nhấn mạnh hai nước không muốn “sự can thiệp” từ bên thứ ba. Trước đó, Ấn Độ cũng từ chối đề nghị của Tổng thống Trump.
“Hai bên đã thiết lập cơ chế về quân sự và ngoại giao để giải quyết mọi tình huống có thể xảy ra trong khu vực biên giới một cách hòa bình thông qua đối thoại và tiếp tục đi theo những kênh này”, đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ phát biểu trên Đài NDTV.
Tổng thống Trump ngày 27.5 thông báo trên Twitter rằng Mỹ sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa hai nước trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.