Ông Lai cùng 5 người nói trên bị bắt vì bị tình nghi câu kết với các thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Trong đó, 3 nhà hoạt động bị tình nghi có liên quan đến nhóm trên mạng.
“Những người còn lại bị tình nghi chào mời hỗ trợ tài chính cho nhóm thông qua các tài khoản ngân hàng”, nguồn tin tiết lộ, cho biết thêm trợ lý cấp cao của ông Lai là ông Mark Simon, hiện không có ở
Hồng Kông, cũng đang bị cảnh sát truy nã. “Nhóm đó được thành lập khoảng một năm, nhưng cảnh sát đang theo dõi những hoạt động của nhóm diễn ra sau khi luật mới có hiệu lực”, nguồn tin tiết lộ.
[VIDEO] Hồng Kông bắt giữ ông trùm truyền thông Jimmy Lai theo luật an ninh quốc gia
|
Điều 29 của luật an ninh quốc gia cấm hành vi cấu kết với nước ngoài hoặc các tổ chức bên ngoài gây chiến tranh, can thiệp bầu cử, cản trở việc thực thi luật pháp và chính sách, dùng biện pháp trái phép nhằm kích động sự thù ghét của người dân Hồng Kông với chính quyền đặc khu và trung ương. Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 - 10 năm, trong khi hành vi nghiêm trọng có thể chịu án chung thân.