Trùm mafia Trung Quốc chối tội

20/04/2014 03:15 GMT+7

Ngày 19.4, phiên tòa xét xử 36 thành viên của một băng nhóm bị nghi hoạt động theo kiểu mafia do tỉ phú Lưu Hán cầm đầu đã kết thúc tại tỉnh Hồ Bắc, sau 20 ngày làm việc.

Tân Hoa xã dẫn lời giới công tố cho hay Lưu Hán và em trai Lưu Duy cùng 34 bị cáo khác bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có tổ chức băng nhóm, mưu sát, bắt giữ người và sở hữu súng ống, đạn dược trái phép.

Phần lớn bị cáo, gồm cả Lưu Duy, đều nhận tội song Lưu Hán đã phủ nhận các cáo buộc. Hiện chưa rõ thời điểm tòa án công bố phán quyết. Trước khi bị bắt hồi tháng 3.2013, Lưu Hán giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hán Long, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tỉnh Tứ Xuyên, làm chủ hàng chục công ty con và lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2012 của tạp chí Forbes. Tuy nhiên, ông này bị tố dùng bạo lực và hối lộ quan chức để giành các hợp đồng và tạo ảnh hưởng.

Minh Trung

 

 >> Bà con xa của vua Tây Ban Nha dính líu đến mafia Trung Quốc
 >> Mafia Nhật ra website riêng, kêu gọi bài trừ ma túy
 >> Ý hết ảo tưởng về 'luật danh dự' của mafia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.