Trực thăng chở quan chức chính phủ Libya bị bắn rơi

28/10/2015 11:24 GMT+7

(TNO) Ít nhất 14 người trên chiếc trực thăng chở quan chức chính phủ Libya tại thủ đô Tripoli đã thiệt mạng do máy bay bị bắn rơi. Lực lượng đối lập, cũng xưng là chính quyền nhưng đặt trụ ở miền đông Libya bị quy trách nhiệm.

(TNO) Ít nhất 14 người trên chiếc trực thăng chở quan chức chính phủ Libya tại thủ đô Tripoli đã thiệt mạng do máy bay bị bắn rơi. Lực lượng đối lập, cũng xưng là chính quyền nhưng đặt trụ ở miền đông Libya bị quy trách nhiệm.

Ba đại tá Libya có mặt trên chiếc trực thăng bị bắn rơi ở Tripoli ngày 27.10 - Ảnh: AFPBa đại tá Libya có mặt trên chiếc trực thăng bị bắn rơi ở Tripoli ngày 27.10 - Ảnh: AFP
Chiếc trực thăng chở theo 23 người, bị bắn rơi hôm 27.10. Chưa tìm thấy người sống sót nào và cũng không có dấu hiệu sống sót, theo trang tin Waow. Riêng Reuters đưa tin trên máy bay có 19 người, bao gồm 3 đại tá từ Sở chỉ huy quân sự ở Tripoli.
Máy bay đã cất cánh ở Tripoli và rơi xuống biển ở miền Tây Almaya. Chính quyền Hồi giáo Libya ở Tripoli quy trách nhiệm vụ này cho đối thủ, vốn đặt cơ sở ở Tobruk, nhưng các quan chức tại Tobruk đã bác bỏ.
Bất ổn vẫn kéo dài liên miên tại Libya kể từ ngày nhà lãnh đạo Gadhafi bị giết chết - Ảnh: AFP
Libya đang chia rẽ sâu sắc. Chính quyền Hồi giáo đặt tại Tripoli, còn quốc hội được quốc tế công nhận đã chạy sang phía đông, đặt cơ sở ở Tobruk. Mọi nỗ lực hòa giải của quốc tế để hợp nhất chính quyền đến nay đều thất bại.
Tình trạng hỗn loạn vẫn kéo dài tại Libya từ năm 2011 tới nay, khi nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi bị lật đổ và giết chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.