Tròn 35 năm tại vị, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ bầu cử chứ không 'cha truyền con nối'

Khánh An
Khánh An
15/01/2020 11:54 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ không trao chức cho con trai lớn mà sẽ phải thông qua bầu cử.

Tờ Khmer Times ngày 15.1 đưa tin Thủ tướng Hun Sen vừa tròn 35 năm tại vị, đồng thời khẳng định ông sẽ không trao chức cho con trai mà người kế vị sẽ được chọn thông qua bầu cử.
“Tôi cần phải là thủ tướng trong 10 năm nữa. Nếu Manet xứng đáng, nó sẽ phải chờ thêm 10 năm nữa”, ông phát biểu tại cuộc gặp thường niên với các phóng viên trong nước vào ngày 14.1 tại Trung tâm Triển lãm Koh Pich ở Phnom Penh.
Con trai lớn của ông là tướng Hun Manet (42 tuổi), tư lệnh lục quân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF).
“Chúng ta là một đất nước dân chủ. Đó không phải là một quốc gia mà chúng ta chuyển giao quyền lực từ cha sang con như một số nước thực hiện. Chúng ta phải thông qua bầu cử”, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.
Theo chính phủ Campuchia, ông Hun Sen trở thành ngoại trưởng vào năm 1979 sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, và sau đó trở thành phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng từ năm 1981-1985. Ông trở thành Thủ tướng vào ngày 14.1.1985, thủ tướng trẻ nhất thế giới khi chưa tròn 32 tuổi, và hiện là thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.