Trộm sách trị giá hơn 2,5 triệu USD

14/02/2017 09:12 GMT+7

Ba tên trộm đột nhập vào một kho sách ở London (Anh) đã dùng chiêu của những “siêu trộm” đá quý: leo lên mái nhà, khoan thủng kính cường lực, đu dây từ hơn 10 m xuống để né hệ thống báo động dựa trên cử động.

Khoảng 160 quyển sách cực hiếm, trị giá hơn 2 triệu bảng Anh (hơn 2,5 triệu USD) đã bay theo những tên trộm này. Đó toàn là những ấn phẩm cổ, nhiều quyển từ thế kỷ 15 hoặc 16, trong đó chỉ riêng tác phẩm thiên văn học kinh điển thời Phục hưng De Revolutionibus Orbium Coelestium của thiên tài Nicolaus Copernicus đã có giá khoảng 215.000 bảng Anh.
Ngoài ra còn có nhiều sách, bản thảo của những tác giả lỗi lạc khác như Galileo, Isaac Newton, Leonardo da Vinci...
Báo The Guardian ngày 12.2 dẫn nguồn tin từ cảnh sát London cho biết vụ trộm xảy ra từ hôm 29 hoặc 30.1 nhưng thông tin chỉ mới vừa được công bố.
Giới chuyên môn nhận định đây hẳn là vụ trộm theo đơn đặt hàng, có thể là của một nhà sưu tập nào đó, bởi hầu hết các ấn phẩm bị trộm đều không thể đem bán trên thị trường mà không bị phát hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.