Trộm ‘cuỗm’ linh kiện máy tính của tàu sân bay Ấn Độ

19/09/2019 11:30 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đang ráo riết điều tra một vụ trộm các linh kiện máy tính của tàu sân bay do nước này sản xuất.

Giới chức Ấn Độ xác nhận một ổ đĩa cứng, bộ nhớ RAM cùng bộ xử lý của 4 chiếc máy tính vừa được lắp đặt trên tàu sân bay nội địa (IAC) đầu tiên của nước này đã “không cánh mà bay”.
Tàu chiến nội địa này đang được đóng tại xưởng đóng tàu ở thành phố Kochi thuộc miền tây nam Ấn Độ.
Dù có nhiều máy quay an ninh được lắp đặt ở khu vực xung quanh tàu chiến song lại thiếu máy quay ở bên trong tàu. Chính điều này đã gây khó khăn cho công tác điều tra nghi phạm, theo Đài RT ngày 19.9 dẫn lời cảnh sát sở tại.
Nhà chức trách Ấn Độ phát hiện vụ mất trộm vào cuối tuần qua sau khi không thể tiến hành các cuộc thử nghiệm liên quan đến thiết bị điện tử trên tàu.
Lúc đầu, giới chuyên môn cho rằng hệ thống dây điện của tàu có vấn đề song sau đó nhận thấy rằng các máy tính trên tàu không thể hoạt động do bị mất linh kiện.
Hải quân Ấn Độ khẳng định vụ mất trộm trên không đáng lo ngại về mặt quân sự. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng dù không có bất cứ bí mật quân sự nào bị rò rỉ thì vụ trộm cũng có thể gây trì hoãn việc hoàn thành tàu.
Tàu sân bay nội địa này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn từ năm 2020-2022.

Hai tàu hải quân Ấn Độ thăm cảng quốc tế Cam Ranh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.