Trời quá nóng, sở y tế Colombia khuyên người dân bớt sex

17/08/2018 10:26 GMT+7

Giữa lúc thời tiết nắng nóng lên đến 40 độ C, Sở Y tế thành phố Santa Marta (Colombia) đưa ra khuyến cáo gây tranh cãi: nên ngừng quan hệ tình dục.

Giám đốc Sở Y tế Santa Marta, Julio Salas trở thành tâm điểm của giới truyền thông sau khi ông kêu gọi người dân tại thành phố ven biển không nên quan hệ tình dục trong những ngày nắng nóng, theo AP.
Tránh tình dục nằm trong danh sách những khuyến cáo cho người dân giữa lúc thành phố đối mặt với đợt nắng nóng trên 40 độ C, bao gồm uống nhiều nước và mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.
Bãi biển ở Santa Marta, nơi thu hút nhiều khách du lịch Ảnh chụp màn hình Youtube
Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, quan hệ tình dục được xem là hoạt động thể chất ở mức vừa phải, tác động đến hệ tim mạch tương đương với đi bộ trên 2 dãy bậc thang giữa hai tầng nhà.
Nhiệt độ ở Santa Marta với dân số 600.000 người tăng lên trên 40 độ C trong những ngày gần đây, khiến nhiều người phải nhập viện vì bị sốc nhiệt, theo ông Salas.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.