Triều Tiên yêu cầu phá thế bế tắc trên bán đảo

22/10/2019 08:32 GMT+7

Mỹ và Hàn Quốc phải đưa ra giải pháp mới cho bế tắc hiện nay trên bán đảo Triều Tiên, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng CHDCND Triều Tiên Kim Hyong-ryong nói ngày 21.10.

Ông cũng cảnh báo các chính sách khiêu khích chống Bình Nhưỡng sẽ dẫn tới những hậu quả nặng nề. Phát biểu tại Diễn đàn an ninh Hương Sơn ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Kim nói Triều Tiên luôn nỗ lực thiết lập hòa bình trong khu vực, song tình hình vẫn rơi vào “vòng luẩn quẩn nguy hiểm” vì các hành động của Hàn Quốc và Mỹ.
“Dù đã hơn một năm kể từ khi tuyên bố chung Mỹ - Triều Tiên được thông qua, song vẫn chưa có tiến triển trong cải thiện quan hệ song phương, hoàn toàn do chính sách khiêu khích của Mỹ chống Triều Tiên”, ông nhấn mạnh.
Nhà ngoại giao này cũng chỉ trích Hàn Quốc khi tiếp tục các cuộc tập trận chung với Mỹ và mua vũ khí hiện đại. Mỹ và Hàn Quốc chưa có phản ứng về những phát biểu từ phía Triều Tiên.

Triều Tiên không tin Mỹ thay đổi lập trường trước vòng đàm phán mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.