Triều Tiên xem tập trận Mỹ - Hàn là ‘hành động thù địch nhất’

Khánh An
Khánh An
13/10/2019 23:10 GMT+7

Truyền thông Triều Tiên gia tăng chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ, sau khi đàm phán cấp sự vụ mới đây không đem lại kết quả.

Trang Uriminzokkiri ngày 13.10 chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là “hành động thù địch nhất”, đồng thời nhắc lại cam kết của 2 nước về việc tạm dừng vô thời hạn các cuộc tập trận.
Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố tạm ngưng vô thời hạn các cuộc tập trận chung của thủy quân lục chiến hồi tháng 6 năm ngoái, sau thượng đỉnh giữa hai miền và thượng đỉnh giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ.
“Nhưng họ lại chơi đùa với từ ngữ như thể họ đang làm tốt các thỏa thuận với chúng ta”, bài báo viết.
Bên cạnh đó, bài báo cho rằng Mỹ và Hàn Quốc gia tăng các cuộc tập trận so với những năm trước đó và là sự vi phạm trắng trợn các thỏa thuận đạt được vào năm ngoái.
Bài viết kêu gọi Seoul và Washington suy nghĩ về hậu quả của những hành động “khinh suất” đi ngược lại xu hướng chung, và nên cư xử một cách hợp lý.
Theo Yonhap, truyền thông Triều Tiên gia tăng chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ, sau khi đàm phán cấp sự vụ mới đây không đem lại kết quả.

[VIDEO] Triều Tiên không tin Mỹ thay đổi lập trường trước vòng đàm phán mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.