Triều Tiên thử hạt nhân có thể khiến núi lửa Trường Bạch tỉnh giấc?

18/02/2016 19:23 GMT+7

Các nhà địa chấn học Hàn Quốc cảnh báo, những đợt thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên gây động đất có thể khiến cho núi lửa Trường Bạch (hay Paekdu, ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc) 'tỉnh giấc'.

Các nhà địa chấn học Hàn Quốc cảnh báo, những đợt thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên gây động đất có thể khiến cho núi lửa Trường Bạch (hay Paekdu, ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc) 'tỉnh giấc'.

Núi lửa Trường Bạch và hồ miệng núi lửa Thiên Trì nằm tại biên giới Trung Quốc - Triều Tiên - Ảnh: AFPNúi lửa Trường Bạch và hồ miệng núi lửa Thiên Trì nằm tại biên giới Trung Quốc - Triều Tiên - Ảnh: AFP
Đợt phun trào cuối cùng của núi lửa Trường Bạch, cao trên 2.800 m, vào năm 1903, theo tờ The Telegraph (Anh) ngày 18.2.
Trong nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Nature (Anh) mới đây, theo các nhà địa chấn học Hàn Quốc,  những hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên có khả năng tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần 5 dưới lòng đất tại khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri sau đợt thử nghiệm hạt nhân lần 4 (bom nhiệt hạch) vào ngày 6.1, gây ra động đất 5,1 độ Richter.
Các nhà địa chấn học Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên chỉ cần tiến hành thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa có thể khiến núi lửa Trường Bạch "tỉnh giấc".
Trưởng nhóm nghiên cứu Hong Tae-kyung, giáo sư thuộc đại học Yonsei (Hàn Quốc), nhấn mạnh: “Những dư chấn 5 - 7.6 độ Richter do những vụ nổ thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất có thể tác động lên macma trong núi lửa, khiến núi lửa phun trào”.
“Một vụ nổ do thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất gần một núi lửa đang hoạt động là mối đe dọa trực tiếp cho núi lửa này”, ông Hong nói. Điều đáng chú ý là núi lửa Trường Bạch chỉ cách khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri khoảng 110 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.