Triều Tiên thả thuyền buồm của Nga

15/05/2016 16:00 GMT+7

Triều Tiên ngày 15.5 thả một thuyền buồm Nga sau khi bắt chiếc thuyền này vào tối 13.5 mà không nêu rõ lý do.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo với các nhà ngoại giao Nga rằng thuyền buồn Elfin đã được cấp phép rời khỏi Triều Tiên và đang trên đường trở về Nga, trang tin International Business Times (Mỹ) ngày 15.5 dẫn lại thông tin từ truyền thông Nga.
Thuyền buồm Elfin, chở năm người, đang di chuyển từ thành phố Busan, Hàn Quốc để trở về thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga sau khi tham gia một cuộc thi thuyền buồm quốc tế.
“Chiếc thuyền buồm rất nhỏ, chỉ dài 8,5 m. Nó rất dễ bị kéo đi. Hiện vẫn chưa rõ vì sao Triều Tiên bắt thuyền buồm này”, hãng tin Tass (Nga) dẫn lời một người phát ngôn của câu lạc bộ thuyền buồm “7 Dặm” ở Vladivostok cho hay.
Một tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Triều Tiên AFP
Lực lượng tuần duyên Triều Tiên bắt giữ thuyền buồm Elfin thuộc Hội Thuyền buồm Primorye trên Biển Nhật Bản, tại khu vực cách cảng Kosong, phía đông nam Triều Tiên khoảng 128 km.
Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên ngày 14.5 yêu cầu Triều Tiên phải giải thích vì sao bắt giữ chiếc thuyền buồm này. Nhưng Bình Nhưỡng đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào và thả thuyền buồm vào ngày 15.5.
“Chúng tôi nhận được thông báo rằng thuyền buồm được phép rời khỏi Triều Tiên, mà không hề có bất kỳ lời giải thích nào”, ông Yuri Bochkarev, Tổng lãnh sự Nga tại Chongjin (Triều Tiên) nói.
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết đại sứ quán đang cố liên lạc với thuyền buồm Elfin bằng điện thoại, đồng thời xác nhận chiếc thuyền này đang di chuyển về Vladivostok.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.