Triều Tiên phóng tên lửa đặt Hàn, Nhật vào tầm ngắm

19/03/2016 05:00 GMT+7

Hàn Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo với tầm bắn vươn tới toàn bộ lãnh thổ nước này và phần lớn Nhật Bản.

Hàn Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo với tầm bắn vươn tới toàn bộ lãnh thổ nước này và phần lớn Nhật Bản.

Một đợt phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên - Ảnh: ReutersMột đợt phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên - Ảnh: Reuters
Ngày 18.3, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) loan báo vào lúc 5 giờ 55 sáng cùng ngày (giờ địa phương), CHDCND Triều Tiên đã bắn một quả tên lửa đạn đạo từ khu vực phía tây, theo Yonhap.
Hỏa tiễn được cho là tên lửa tầm trung mang tên Rodong đã bay khoảng 800 km trước khi rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên thuộc vùng biển nằm giữa nước này và Nhật Bản. “Tên lửa đã rơi xuống vùng biển trong Vùng nhận diện phòng không của Nhật Bản”, JCS khẳng định.
Khoảng 22 phút sau đợt phóng đầu tiên, radar quân sự Hàn Quốc tiếp tục phát hiện một vật thể được cho là tên lửa Rodong thứ 2 bay từ khu vực nói trên. Nhưng radar sau đó đã mất dấu mục tiêu khi tên lửa bay được tầm 17 km. “Kết quả phân tích cho thấy đó cũng là tên lửa, nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra thêm dữ liệu”, JCS lưu ý. Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc cho rằng tên lửa thứ 2 đã nổ tung giữa không trung nên không thể đến được khu vực đã định. Ngoài ra, theo Seoul, cả hai hỏa tiễn đều được phóng từ bệ phóng di động.
Nếu thông tin trên được xác nhận, đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa Rodong trong vòng 2 năm qua. Động thái mới được tiến hành vài ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ sớm thử đầu đạn hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo có thể mang loại đầu đạn này.
Theo các chuyên gia phương Tây, tên lửa Rodong có thể mang đầu đạn chứa hàm lượng chất nổ cao hoặc đạn hóa học. Với tầm bắn tối đa 1.300 km, vũ khí này đặt toàn bộ Hàn Quốc và phần lớn lãnh thổ Nhật Bản trong tầm ngắm, Yonhap dẫn lời giới chức Seoul cho biết.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ tiến hành “các bước cần thiết” ngay lập tức với HĐBA LHQ và cộng đồng quốc tế để đáp trả “hành động khiêu khích mới nhất” của miền Bắc.
Một quan chức nước này nhận định với Yonhap rằng Triều Tiên “có nguy cơ đẩy căng thẳng liên Triều lên mức khủng hoảng thông qua những hành động khiêu khích mạnh bạo hơn” và cho hay quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao tình hình. Về phần mình, Đài NHK dẫn lời Thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên án việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo là hành động gây nguy cơ lớn đối với sự an toàn của máy bay và tàu bè trong khu vực.
Theo nhiều nguồn tin, Triều Tiên đã không tuyên bố vùng cấm tàu hay máy bay qua lại đối với khu vực phóng tên lửa. Thủ tướng Abe cho biết thêm Tokyo đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với Bình Nhưỡng về vụ phóng tên lửa thông qua Bộ Ngoại giao, đồng thời chính phủ của ông sẽ phối hợp với Hàn Quốc, Mỹ cùng các nước liên quan khác để có động thái ứng phó thích hợp. Mới nhất, một số nguồn tin từ Tokyo tiết lộ với NHK rằng chính phủ Nhật đã ra lệnh cho Lực lượng phòng vệ bắn hạ bất kỳ tên lửa hay mảnh vỡ nào từ Triều Tiên bay qua không phận nước này.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu Bình Nhưỡng kiềm chế mọi hành động “làm leo thang căng thẳng” còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên tuân theo các nghị quyết của LHQ cũng như cho rằng tất cả các bên liên quan cần “bình tĩnh, tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.