Triều Tiên phá 10 trạm gác ở giới tuyến

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2018 09:35 GMT+7

Chiều 20.11, CHDCND Triều Tiên cho nổ 10 trạm gác của nước này ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) với “sự xác nhận và quan sát” của binh sĩ Hàn Quốc, theo Yonhap.

Đây là một phần trong thỏa thuận do lãnh đạo hai miền Triều Tiên đạt được nhằm chấm dứt các hành động thù địch, bao gồm điều khoản mỗi bên dỡ bỏ 10 trạm gác biên giới, chỉ giữ lại một trạm có ý nghĩa lịch sử hoặc giá trị khác.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này cũng đã hoàn thành việc tháo dỡ 10 trạm gác ở DMZ theo thỏa thuận.
Như vậy, Triều Tiên còn khoảng 150 trạm gác ở khu vực trong khi Hàn Quốc còn 50 chốt. Hồi đầu tháng 10, hai miền Triều Tiên đã bắt đầu dỡ bỏ mìn xung quanh DMZ, đồng thời đang tiến hành kế hoạch rút toàn bộ vũ khí khỏi Khu bảo an hỗn hợp và cắt giảm lực lượng canh gác của mỗi bên xuống còn 35 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.