Triều Tiên muốn đàm phán giảm vũ khí với Mỹ

21/04/2013 03:25 GMT+7

Ngày 20.4, tờ Rodong Sinmun , cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh nước này có thể đàm phán cắt giảm vũ khí với Mỹ.

Tuy nhiên, tờ báo cũng khẳng định sẽ không có bất kỳ đối thoại nào nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc tập trận gần đây
Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc tập trận gần đây - Ảnh: Reuters

Rodong Sinmun cáo buộc việc Washington đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng là nhằm đơn phương giải trừ quân bị Triều Tiên. Vì thế, báo này tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân cho đến khi cả thế giới đều được giải trừ vũ khí hạt nhân. Cùng ngày, báo Asahi Shimbun dẫn một số nguồn tin cho hay Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ có thể sẽ thăm Triều Tiên và đóng vai trò như người đưa tin giữa Bình Nhưỡng và Washington. Tuy nhiên, AFP dẫn lời giới quan sát cho rằng con đường tiến tới đàm phán chính thức về tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn xa và nhiều thách thức.

Minh Trung

>> Triều Tiên nói có thể đàm phán giảm vũ khí với Mỹ
>> Giằng co về đàm phán trên bán đảo Triều Tiên
>> Hàn Quốc phạt tù điệp viên Triều Tiên
>> Triều Tiên "mở cửa" cho một tổ chức nhân đạo Hàn Quốc
>> Triều Tiên cử lãnh đạo quân đội đi… châu Phi
>> Triều Tiên đưa ra điều kiện đàm phán với Mỹ - Hàn
>> Hàn Quốc mua trực thăng Apache đối phó Triều Tiên
>> Triều Tiên chưa chịu đối thoại với Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.