Triều Tiên mở lại đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc

09/01/2018 17:02 GMT+7

Trong cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc đang diễn ra, CHDCND Triều Tiên vừa thông báo mở lại đường dây nóng quân sự giữa hai bên sau gần 2 năm gián đoạn.

Cuộc đối thoại nói trên diễn tại tại Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng 9.1 (theo giờ địa phương). Cuộc đối thoại bàn về việc Triều Tiên muốn tham gia Thế vận hội Mùa đông diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng tới và những cảch cải thiện quan hệ liên Triều.
Theo đó, phía Triều Tiên thông báo với Hàn Quốc là đã kết nối lại đường dây nóng quân sự giữa hai bên vào trưa cùng ngày. Đường dây nóng này sẽ hoạt động bình thường từ ngày mai 10.1, theo Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho hay.
Triều Tiên cắt kênh liên lạc biên giới và đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc hồi tháng 2.2016 trong đợt phản đối Seoul dừng hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong, nằm phía bắc của biên giới liên Triều. Đường dây nóng quân sự trước đó được dùng để cung cấp cho Triều Tiên thông tin liên quan đến việc người Hàn Quốc di chuyển ra vào Kaesong.
Bình Nhưỡng khôi phục đường dây nóng biên giới tại Bàn Môn Điếm hồi tuần trước, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc trong thông điệp mừng năm mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.