Triều Tiên “lần đầu tiên có cướp ngân hàng”

01/05/2016 09:21 GMT+7

Ngày 30.4, tờ The Korea Times của Hàn Quốc dẫn các nguồn giấu tên từ CHDCND Triều Tiên loan tin tại miền Bắc vừa xảy ra vụ cướp ngân hàng đầu tiên trong lịch sử.

Theo đó, các thủ phạm đã đột nhập chi nhánh Shinam của Ngân hàng Trung ương Triều Tiên tại TP.Cheongjin, tỉnh Bắc Hamgyong vào đêm 4.4, khống chế bảo vệ và lấy đi 70 triệu won Triều Tiên (khoảng 12 tỉ đồng).
“Đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên kể từ ngày lập quốc. Rất nhiều người quan tâm đến vụ này”, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng các nhà điều tra nghi ngờ bọn cướp có nội gián trong ngân hàng.
Hiện chi nhánh Shinam đã tạm dừng hoạt động trong khi những chi nhánh khác trên toàn quốc đều được tăng cường an ninh.

Theo The Korea Times, hiện các cơ sở của Ngân hàng Trung ương Triều Tiên đang trữ nhiều tiền mặt hơn bình thường để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 6.5. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.