Triều Tiên kỳ vọng vào đột phá hòa bình

07/04/2018 09:51 GMT+7

Ngày 6.4, Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho đánh giá bầu không khí hòa giải và tạo dựng lòng tin với Hàn Quốc ngày càng rõ ràng.

Ông cho rằng Bình Nhưỡng và Seoul có khả năng đạt được “bước đột phá” về tái thống nhất nếu hai bên hợp tác chặt chẽ. Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh tiến triển hòa bình “là kết quả của việc chúng tôi đã hoàn thiện vũ khí hạt nhân”.
Cùng ngày, nhóm quan chức cấp cao Hàn Quốc tới khảo sát tại khu vực an ninh chung (JSA) trong làng Bàn Môn Điếm để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27.4.
Chuyến đi nhằm kiểm tra các hạng mục xây dựng cần thiết để đảm bảo cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra suôn sẻ. Quan chức hai miền cũng sẽ đối thoại cấp sự vụ tại Bàn Môn Điếm vào hôm nay 7.4 về xúc tiến lập đường dây nóng giữa hai nhà lãnh đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.