Triều Tiên đứng đầu về chi tiêu quân sự theo GDP

10/01/2020 13:32 GMT+7

Ngày 9.1, Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo chi tiêu quân sự thế giới năm 2019, cho thấy CHDCND Triều Tiên đứng đầu thế giới xét về mức chi tiêu quốc phòng tính theo GDP trong giai đoạn 2007 - 2017.

Theo đó, chi tiêu quân sự trung bình của Triều Tiên ở mức 3,6 tỉ USD (hơn 83.000 tỉ đồng)/năm, chiếm 13,4 - 23,3% GDP trung bình của nước này trong giai đoạn 2007 - 2017. Oman là quốc gia đứng thứ 2 trong danh sách nói trên (chi khoảng 12,1% GDP) và kế đến là Ả Rập Xê Út (9,3%).
Tuy nhiên, khi chỉ xét về con số, với 3,6 tỉ USD, chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên đứng thứ 47, bằng gần 1/10 mức trung bình 34,8 tỉ USD của Hàn Quốc. Chi tiêu quốc phòng trung bình của Mỹ vẫn đứng đầu thế giới là 741 tỉ USD và theo sau là Trung Quốc, 176 tỉ USD.

[VIDEO] Triều Tiên sẽ ra mắt "vũ khí chiến lược mới" sau cảnh cáo về "quà Giáng sinh"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.