Triều Tiên đề nghị Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn

18/03/2016 08:00 GMT+7

Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song-nam ngày 17.3 đã đệ đơn kiến nghị Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp nhằm bàn thảo về cuộc tập trận lớn giữa Mỹ - Hàn Quốc, theo Đài CNN.

Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Ja Song-nam ngày 17.3 đã đệ đơn kiến nghị Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp nhằm bàn thảo về cuộc tập trận lớn giữa Mỹ - Hàn Quốc, theo Đài CNN.

Một cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc - Ảnh: ReutersMột cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc - Ảnh: Reuters
Trong đơn kiến nghị, Bình Nhưỡng nói rằng các cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagle 16 của Mỹ - Hàn (kéo dài từ đầu tháng 3 đến cuối tháng 4) là hành động “gây hấn” nhằm thẳng vào Triều Tiên. Triều Tiên còn gọi đây là “chiến dịch chặt đầu” nhằm lật đổ lãnh đạo tối cao của nước này.
Động thái trên của Triều Tiên diễn ra sau khi Hội đồng bảo an bỏ phiếu thông qua các biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan đến các hoạt động phóng tên lửa và thử hạt nhân hồi đầu năm nay.
Nhà Trắng ngày 16.3 cũng áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt riêng nhằm vào Bình Nhưỡng, theo Reuters. Phản ứng trước động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17.3 tuyên bố Bắc Kinh phản đối mọi lệnh trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.