Triều Tiên đẩy mạnh phát triển tên lửa nhiên liệu rắn

25/03/2016 08:00 GMT+7

Ngày 24.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nói CHDCND Triều Tiên đang phát triển tên lửa dùng nhiên liệu rắn, theo Yonhap.

Ngày 24.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun nói CHDCND Triều Tiên đang phát triển tên lửa dùng nhiên liệu rắn, theo Yonhap.

Một vụ diễn tập phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: KCNAMột vụ diễn tập phóng tên lửa của Triều Tiên - Ảnh: KCNA
 Ông Moon nhận định việc Triều Tiên chuyển sang dùng nhiên liệu rắn sẽ giúp nước này có khả năng phóng tên lửa thường xuyên hơn. So với nhiên liệu lỏng, sử dụng nhiên liệu rắn giúp rút ngắn thời gian nạp nhiên liệu dẫn đến giảm đáng kể nguy cơ bị hệ thống giám sát bên ngoài phát hiện trong giai đoạn chuẩn bị phóng tên lửa.
Ông Moon tiết lộ rằng quân đội Hàn Quốc xem động thái mới của Triều Tiên là diễn biến nghiêm trọng nên đang chuẩn bị biện pháp ứng phó. Thông tin từ ông Moon được đưa ra vài giờ sau khi Hãng thông tấn KCNA loan tin Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn.
Cũng trong ngày 24.3, Tổng thống Park Geun-hye đã ra lệnh tăng cường cảnh giác trên khắp cả nước sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc và các mục tiêu lớn khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.