Triều Tiên cấm người nước ngoài sử dụng wifi

11/09/2014 11:55 GMT+7

(TNO) Triều Tiên đã cấm tất cả người nước ngoài sử dụng wifi tốc độ cao (internet không dây) ở nước này, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Triều Tiên đã cấm tất cả người nước ngoài sử dụng wifi tốc độ cao (internet không dây) ở nước này, theo Tân Hoa xã.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap ngày 10.9 dẫn lại thông tin từ Tân Hoa xã cho biết, hồi tuần rồi “tất cả các đại sứ quán, tổ chức quốc tế vànhững người nước ngoài làm việc ở Triều Tiên” đã được thông báo về lệnh cấm dùng wifi tốc độ cao.

Chính quyền Triều Tiên còn yêu cầu tất cả các cơ quan kể trên tháo bỏ tất cả thiết bị phát wifi trước ngày 11.9, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã cho biết Triều Tiên “cảnh báo những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt nặng nếu tín hiệu wifi được phát hiện”, nhưng không có thông tin giải thích vì sao Triều Tiên đưa ra lệnh cấm này.

Người nước ngoài đến Triều Tiên thường dùng wifi do nhà mạng Triều Tiên Koryolink cung cấp, theo Yonhap.

Giá nhà ở gần các đại sứ quán tại thủ đô Bình Nhưỡng tăng vọt trong thời gian qua do nhiều người Triều Tiên muốn "ở gần" để có thể dùng hệ thống wifi từ các cơ quan này.

Phúc Duy

>> Hé lộ nạn cướp lăng mộ ở Triều Tiên
>> Triều Tiên ‘kiểm tra tivi do Trung Quốc sản xuất’
>> Chosun Ilbo: Triều Tiên điều xe tăng đến sát biên giới Trung Quốc
>> Hàn Quốc: Triều Tiên thử nghiệm tên lửa chiến thuật mới
>> Mỹ - Hàn tiến hành tập trận mặc cho Triều Tiên cảnh báo tấn công trả đũa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.