Triều Tiên bác bỏ yêu cầu 'xin lỗi vụ đắm tàu Cheonan' từ phía Hàn Quốc

24/03/2015 10:47 GMT+7

(TNO) Triều Tiên ngày 24.3 chỉ trích Hàn Quốc đã bịa đặt thông tin 'ngư lôi Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan' hồi năm 2010 và bác bỏ yêu cầu 'Triều Tiên phải xin lỗi' từ phía Hàn Quốc.

(TNO) Triều Tiên ngày 24.3 chỉ trích Hàn Quốc đã bịa đặt thông tin 'ngư lôi Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan' hồi năm 2010 và bác bỏ yêu cầu 'Triều Tiên phải xin lỗi' từ phía Hàn Quốc.

Xác tàu Cheonan được cần cẩu nâng lên khỏi mặt nước vào ngày 24.4.2010 - Ảnh: Reuters
Hai ngày trước dịp kỷ niệm 5 năm vụ đắm tàu tuần tra Cheonan của Hải quân Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) chỉ trích Hàn Quốc đã “bịa đặt” ra thông tin ngư lôi Triều Tiên đánh chìm tàu Cheonan.
Tàu Cheonan, chở 104 người, chìm gần biên giới trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ở Hoàng Hải vào ngày 26.3.2010, theo AFP.
Cuộc điều tra do Hàn Quốc dẫn đầu với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế kết luận rằng tàu Cheonan bị ngư lôi phóng ra từ tàu ngầm Triều Tiên đánh chìm, theo AFP.
Mặc dù Triều Tiên nhiều lần lên tiếng bác bỏ kết luận này, nhưng Seoul trả đũa, áp đặt lệnh cấm vận thương mại Triều Tiên kể từ ngày 24.5.2010.
Hàn Quốc khẳng định Seoul chỉ cân nhắc gỡ bỏ lệnh cấm vận sau khi Triều Tiên nhận trách nhiệm và xin lỗi vụ đánh chìm tàu Cheonan.
NDC đề nghị Hàn Quốc chấm dứt ngay lập tức lệnh cấm vận, cho rằng lệnh cấm vận này được dàn dựng dựa trên “câu chuyện bịa đặt”.
Đề nghị Triều Tiên phải xin lỗi với những điều kiện như vậy là một sự “chế nhạo không thể tha thứ được”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn NDC.
Một số lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị gia có ảnh hưởng ở Hàn Quốc đã kêu gọi gỡ bỏ lệnh cấm vận, nhưng chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye nhất quyết Triều Tiên đáp ứng điều kiện là "xin lỗi chân thành".
Phim tài liệu năm 2013 của đạo diễn Hàn Quốc Chung Ji-Young tựa đề Project Cheonan (tạm dịch: Dự án Cheonan) đã kích ngòi làn sóng tranh luận gay gắt khi nội dung phim đưa ra những lý giải khác về vụ đắm tàu, bao gồm giả thuyết tàu đâm trúng rạn san hô hoặc va chạm với một tàu ngầm lạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.