Trên 700 người chết vì Covid-19 trong ngày ở Anh, số ca nhiễm ở Thụy Sĩ vượt 20.000

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2020 22:57 GMT+7

Bộ Y tế Anh ngày 4.4 thông báo tính đến 17 giờ ngày 3.4 có thêm 708 người chết, nâng tổng số người chết vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 ở nước này lên 4.313.

Số ca Covid-19 tử vong nói trên đánh dấu số người chết trong một ngày cao nhất ở Anh kể từ khi dịch bùng phát và cho thấy số người chết tăng đều đặn ở mức hơn 500/ngày trong tuần này, theo AFP.
Tính đến 9 giờ sáng 4.4, tổng số ca nhiễm virus Corona ở Anh là 41.903, tăng thêm 3.735 ca so với con số được công bố hôm 3.4, theo CNN.
Thủ tướng Anh Boris Johnson, đang cách ly sau khi xác nhận nhiễm Covid-19 cách đây hơn một tuần, ra lệnh phong tỏa đất nước 3 tuần từ ngày 23.3, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock hôm 3.4 đã cảnh báo knông nên nới lỏng biện pháp cách ly xã hội. “Nếu chúng ta làm việc này, nhiều người sẽ chết”, ông Hancock nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

[VIDEO] Số người chết vì Covid-19 tại Anh đã vượt Trung Quốc

Trước tình trạng dịch Covid-19 lây lan nhanh, giáo sư Neil Ferguson thuộc trường Imperial College London và là cố vấn hàng đầu của chính phủ Anh, cho rằng nước này không thể dỡ bỏ các quy định phong tỏa cho đến hết tháng 5, theo Reuters. Ông Ferguson dự đoán số ca nhiễm mới ở Anh sẽ đạt đỉnh trong vòng một tuần hoặc 10 ngày tới.
Cũng trong ngày 4.4, Bộ Y tế Thụy Sĩ ghi nhận trong 24 giờ trước đó có thêm 76 ca Covid-19 tử vong và 1.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết và người bị nhiễm ở nước này lần lượt lên 540 và 20.201. “Chúng ta chưa tiến tới đỉnh dịch”, quan chức Bộ Y tế Thụy Sĩ Daniel Koch nói với giới phóng viên, theo AFP. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.