Tranh của Hitler ế thê thảm trong phiên đấu giá ở Đức

Khánh An
Khánh An
10/02/2019 11:09 GMT+7

Người mua dường như nghi ngại rằng chúng là tranh giả trong khi có bức với giá khởi điểm lên đến hơn 1,18 tỉ đồng.

Theo AFP, 5 bức tranh do trùm phát xít Adolf Hitler vẽ đã không được ai mua tại phiên đấu giá ở thành phố Nuremberg vào ngày 9.2 (giờ địa phương) giữa làn sóng giận dữ vì việc bán các kỷ vật thời Đức quốc xã.
Nhà đấu giá Weidler không đề cập đến nguyên nhân việc đấu giá thất bại và thông báo rằng các bức tranh sẽ được đấu giá lại sau.
Trong khi đó, nhiều người cho rằng không ai mua các bức tranh do nghi ngờ chúng là tranh giả và giá khởi điểm quá đắt. Các bức tranh có giá khởi điểm từ 19.000-45.000 euro (499 triệu – 1,18 tỉ đồng).
Trước đó, thị trưởng Ulrich Maly của Nuremberg từng phản đối việc đấu giá. Đây cũng là thành phố từng xét xử các tội phạm Đức quốc xã vào năm 1945.
Vài ngày trước phiên đấu giá, nhiều bức tranh đã bị rút lại sau khi có thông tin rằng chúng là tranh giả. Việc bán các tác phẩm của Hitler luôn bị chỉ trích, trong khi nhiều nhà sưu tầm sẵn sàng bỏ số tiền lớn để sở hữu.
[VIDEO] Prora - Giấc mơ của Hitler và lời hứa không thành của Đức Quốc xã
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.