Tranh chấp đất với người quen mafia, nữ doanh nhân bị giết cho heo ăn?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/01/2021 16:26 GMT+7

Nữ doanh nhân Maria Chindamo ở vùng Calabria (Ý) bị sát hại và đem cho heo ăn vào năm 2016 sau khi bà từ chối nhường đất của mình cho một người hàng xóm có quan hệ với mafia, theo báo chí Ý.

Bà Chindamo (42 tuổi) trở thành người mới nhất trong số những người ở vùng Chindamo biến mất mà không có dấu vết khi bà mất tích vào ngày 6.5.2016 trong lúc ở bên ngoài trang trại của bà ở khu Limbadi, gần bờ biển phía tây của Calabria, theo AFP hôm nay 7.1.
Gầy đây, Antonio Cossidente, cựu thành viên của một băng nhóm mafia và đang làm việc với giới chức, nghi ngờ vụ sát hại bà Chindamo do một thành viên có ảnh hưởng trong băng nhóm Ndrangheta ở Chindamo tiến hành, theo một tài liệu do trang tin Il Vibonese xuất bản.
Ông Cossidente nói rằng ông nhận thông tin từ Emanuele Mancuso, một thành viên trẻ của Ndrangheta, cũng đã hoàn lương. Ông Cossidente và Mancuso đã gặp nhau trong tù trước đó. “Người phụ nữ đó (Chindamo) đã bị cho heo ăn”, ông Cossidente khai Mancuso đã nói như thế.
Theo truyền thông Ý cảnh sát chống mafia đang kiểm chứng những nghi ngờ của Cossidente và Mancuso.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.