Tranh cãi thông tin an ninh bầu cử Mỹ

31/08/2020 07:45 GMT+7

Viện dẫn nguy cơ rò rỉ thông tin, văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ quyết định ngừng mọi cuộc họp cung cấp tin tức liên quan an ninh bầu cử tổng thống cho quốc hội.

Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia (ODNI) vừa gửi thư cho ủy ban tình báo Hạ viện và Thượng viện Mỹ về việc ngừng tổ chức các cuộc họp thông tin về vấn đề an ninh bầu cử tổng thống Mỹ. Thay vào đó, các ủy ban sẽ được cung cấp các báo cáo hoàn chỉnh dưới dạng văn bản, theo Đài CNN đưa tin ngày 29.8. Trong thư, Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe khẳng định cách tiếp cận mới giúp đảm bảo thông tin “sẽ không bị hiểu nhầm hoặc bị chính trị hóa”.
Cuộc khảo sát của đơn vị Yahoo News-YouGov công bố ngày 29.8 cho thấy cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang rút ngắn khoảng cách sau tuần lễ diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Theo đó, vị thế dẫn đầu của ông Biden giảm 6 điểm so với Tổng thống Trump (47% so với 41%), khoảng cách chênh lệch ngắn nhất trong 2 tháng qua.Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn lời đạo diễn Mỹ Michael Moore dự báo Tổng thống Donald Trump đang trên đường lập lại chiến thắng vào năm 2016.
“Biện pháp này sẽ bảo vệ tốt hơn các nguồn tin và những phương pháp mà chúng tôi vận dụng, cũng như các nguồn tin tình báo nhạy cảm nhất, trước nguy cơ bị tuồn thông tin bên ngoài hoặc lạm dụng (vì ý đồ chính trị)”, theo ông Ratcliffe.

Giám đốc tình báo Mỹ cáo buộc giới nghị sĩ rò rỉ thông tin mật

Một quan chức ODNI giấu tên cho hay Giám đốc Ratcliffe vẫn đảm bảo cung cấp đủ thông tin tình báo cho quốc hội, và sự điều chỉnh mới chỉ nhằm phản ánh quan ngại về tình trạng rò rỉ theo sau các buổi họp trước đó giữa cơ quan tình báo và Đồi Capitol, theo Đài CNBC. Các nghị sĩ Dân chủ đã phản ứng giận dữ trước quyết định trên.
“Đây là hành vi gây sốc, tước bỏ quyền lợi hợp pháp của quốc hội về vấn đề cung cấp thông tin”, theo AFP dẫn tuyên bố chung của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff. Bà Pelosi và ông Schiff khẳng định thông tin tình báo dạng này thuộc về người dân Mỹ chứ không phải thuộc quyền sở hữu của các cơ quan chính phủ.
Theo CBS New dẫn một số nguồn tin, Nga đang âm mưu “bôi đen” ứng viên Dân chủ Joe Biden để Tổng thống Trump giành lợi thế trên đường đua. Đồng thời, Trung Quốc muốn thấy ông Trump thua cuộc, nhưng họ không tiết lộ chi tiết các bước mà họ cho là Bắc Kinh đang tìm cách can thiệp kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.