Tranh cãi chuyện Philippines ngừng nhập khẩu gạo

20/11/2019 10:06 GMT+7

Tổng thống Rodrigo Duterte đã xin lỗi nông dân Philippines và tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu gạo, theo tờ Inquirer.

Tổng thống Duterte cho biết ông sẽ chỉ đạo mua gạo của nông dân. “Chính phủ sẵn sàng chịu lỗ để mua hết gạo của nông dân vốn bị ép phải bán với giá thấp. Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar phối hợp với các bộ ngành khác để giúp đỡ nông dân”, ông Duterte nhấn mạnh.
Tuy nhiên, người phát ngôn của tổng thống, ông Salvador Panelo hôm qua lại đính chính rằng chính phủ vẫn chưa ban hành bất kỳ chỉ thị nào liên quan đến việc tạm ngừng nhập khẩu gạo. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội các Philippines Karlo Nograles cho rằng đình chỉ nhập khẩu gạo “không đơn giản như thế”.
Các tuyên bố trái ngược nhau được đưa ra giữa lúc giá gạo sụt giảm khiến nông dân Philippines mất hàng tỉ peso.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.