Trang web của Thủ tướng Nhật bị đánh sập, Anonymous nhận trách nhiệm

10/12/2015 16:38 GMT+7

Nhóm tin tặc Anonymous có thể là thủ phạm đã vô hiệu hóa trang web của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong ngày hôm nay 10.12. Bảo vệ cá voi được cho là động cơ đằng sau vụ tấn công này.

Nhóm tin tặc Anonymous có thể là thủ phạm đã vô hiệu hóa trang web của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong ngày hôm nay 10.12. Bảo vệ cá voi được cho là động cơ đằng sau vụ tấn công này.

Việc săn cá voi của Nhật vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế - Ảnh: AFPViệc săn cá voi của Nhật vấp phải nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế - Ảnh: AFP
Trong khi cảnh sát Nhật Bản đang nỗ lực truy tìm thủ phạm đã "khóa cửa" trang web của ông Abe, trên Twitter xuất hiện tuyên bố Anonymous đã ra tay. Lý do: chống lại hành động săn cá voi của Nhật.
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận trang web đã bị vô hiệu hóa nhưng không nêu lý do.
Trước đó, sáng 10.12, trên Twitter xuất hiện tuyên bố của một người tự xưng là có liên quan đến Anonymous, tuyên bố trang web của ông Abe đã bị vô hiệu hóa, nói thêm "săn cá voi không phải là quyền văn hóa!".
Nhật vừa tuyên bố nối lại các hoạt động săn cá voi ở Nam Cực sau một năm tạm ngưng. Tuyên bố này đã vấp phải nhiều chống đối từ cộng đồng quốc tế, nhất là các tổ chức bảo vệ động vật. Trong khi đó, Nhật Bản giải thích nước này săn cá voi vì mục đích nghiên cứu khoa học. Còn chuyện ăn thịt cá - hành động bị chỉ trích - chỉ là "sản phẩm phụ" của nghiên cứu khoa học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.