Trang mạng chính phủ Thái Lan bị tấn công

22/12/2016 08:27 GMT+7

Ngày 21.12, tin tặc tiếp tục làm tê liệt một số trang mạng của Thái Lan để phản đối luật Chống tội phạm mạng vừa được thông qua.

Từ ngày 19.12, nhóm tin tặc “Công dân phản đối hệ thống một cổng kết nối internet” đã tấn công ít nhất 6 trang mạng của chính phủ Thái gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế kỹ thuật số, hệ thống thông tin quản lý tài chính chính phủ...
Nhóm này yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải vô hiệu hóa luật Chống tội phạm mạng vừa được Hội đồng lập pháp quốc gia (NLA) thông qua tuần trước.
Theo luật này, chính phủ có thể sẽ thành lập ủy ban gồm 5 thành viên để sàng lọc thông tin trên mạng. Ủy ban này có thể khuyên nhà chức trách yêu cầu tòa án cho họ quyền xóa hoặc khóa những nội dung không vi phạm luật nhưng bị coi là vi phạm “chuẩn mực đạo đức xã hội”. Thủ tướng Prayut cho biết việc áp dụng luật mới là cần thiết cho an ninh quốc gia và những vụ tấn công này là bất hợp pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.