Trái đất từng hứng nhiều đòn tấn công của các tiểu hành tinh

20/07/2021 06:00 GMT+7

Trái đất thuở sơ khai liên tục hứng đòn tấn công của các tiểu hành tinh khổng lồ, với tần suất cao gấp 10 lần ước tính trước đây, theo báo cáo mới đăng trên trang Live Science.

Trong báo cáo, nhà khoa học Simone Marchi và các đồng sự tại Viện Nghiên cứu Tây Nam (TP.Boulder, bang Colorado, Mỹ) phát hiện trong giai đoạn hỗn loạn cách đây từ 2,5 đến 3,5 tỉ năm, cứ mỗi 15 triệu năm lại xảy ra một vụ tấn công tương tự sự kiện xóa sổ các loài khủng long khoảng 66 triệu năm trước. Những tiểu hành tinh có kích thước bằng một thành phố, gây ra ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.
Các đợt tấn công được cho tạo ra tác động mạnh mẽ đến hàm lượng dưỡng khí và năng lực nuôi dưỡng sự sống của trái đất còn non trẻ. Và sự liên hệ này sẽ được các nhà nghiên cứu Mỹ tìm hiểu trong giai đoạn tiếp theo của dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.