Trái đất tạm thời thoát nạn Apophis

28/03/2021 08:17 GMT+7

Ngày 26.3, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tuyên bố trái đất tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị tiểu hành tinh Apophis tấn công, ít nhất trong vòng 100 năm tới.

Năm 2004, giới thiên văn học phát hiện sự tồn tại của Apophis. Tiểu hành tinh có đường kính 335 m trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong giới thiên văn học sau khi các kết quả tính toán ban đầu cho thấy nó nằm trong số những thiên thể có xác suất cao nhất va vào trái đất năm 2068.
Đầu tháng 3, các nhà khoa học mới xây dựng được quỹ đạo cụ thể hơn của tiểu hành tinh trên. Nhờ vào dữ liệu mới, NASA dự đoán Apophis sẽ đến điểm cách địa cầu khoảng 36.000 km vào tháng 4.2029.
Đây sẽ là cơ hội vàng để các chuyên gia hiểu rõ thêm về quỹ đạo của nó trước khi điều chỉnh các phương án đối phó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.