Trả thù bằng cách đâm hàng loạt trẻ em tại Mỹ

02/07/2018 20:40 GMT+7

Một gã đàn ông đã dùng dao tấn công nhóm trẻ em đang tham gia bữa tiệc sinh nhật ở khu nhà dành cho di dân có thu nhập thấp ở tiểu bang Idaho, khiến 9 người bị thương hồi cuối tuần qua.

Động cơ của vụ tấn công là để trả thù sau khi hung thủ, được cảnh sát công bố danh tính là Timmy Kinner (30 tuổi), đã bị yêu cầu rời khỏi khu nhà dành cho người tị nạn ở thành phố Boise, thủ phủ Idaho hôm 29.6.
Bản thân Kinner không phải là người tị nạn, mà đến từ Los Angeles, nhưng đã ở khu nhà này vài ngày với một người quen, theo Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng Bill Bones phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1.7.
Sau khi rời đi, y quay lại vào buổi tối hôm sau, dùng dao tấn công nhóm trẻ em đang tham dự tiệc sinh nhật của một bé 3 tuổi tại đây, khiến 6 em bị thương, kế đến đâm những người lớn đang cố gắng bảo vệ chúng.
Trẻ bị thương tuổi từ 3 đến 12. Có đến 4 nạn nhân trúng các vết thương đe dọa đến tính mạng.
Cảnh sát trưởng Bones nói hung thủ không có mục tiêu cụ thể, mà chỉ muốn tấn công bất kỳ ai sống ở khu nhà này.
Đa số dân nhập cư ở đây đến từ Syria, Iraq và Ethiopia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.