Tổng tuyển cử Campuchia: Đảng của Thủ tướng Hun Sen giành thắng lợi tuyệt đối

15/08/2018 22:00 GMT+7

Kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử Campuchia hồi cuối tháng 7 đã xác nhận đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành tất cả các ghế trong quốc hội nhiệm kỳ mới.

Reuters dẫn kết quả kiểm phiếu chính thức từ Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) hôm 15.8 cho biết đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen đã giành được toàn bộ 125 ghế tại quốc hội.
Chủ tịch NEC, ông Sik Bun Hok cho hay CPP giành chiến thắng tại toàn bộ 15 tỉnh và thành phố với tổng cộng gần 77% tổng số phiếu.
Kết quả này tương đồng với kiểm đếm sơ bộ trước đó và đảng CPP cũng sớm ra tuyên bố chiến thắng không lâu sau bầu cử.
Chiến thắng của CPP là điều được dự đoán trước nhờ sự ủng hộ của cử tri dành cho chính phủ Thủ tướng Hun Sen cũng như việc đảng đối lập chính CNRP bị giải thể hồi năm ngoái với cáo buộc thông đồng với nước ngoài để âm mưu phản quốc.
Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) khẳng định  kỳ bầu cử Quốc hội thành công tốt đẹp và không xảy ra bạo lực.
Dự kiến, quốc hội mới của Campuchia sẽ nhóm họp để thành lập chính phủ vào tháng 9 và ông Hun Sen kêu gọi các chính đảng khác tiếp tục tham gia đóng góp cho đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.