Tổng trưởng Kinh tế Vatican bác cáo buộc lạm dụng tình dục

30/06/2017 07:20 GMT+7

Ngày 29.6, AFP dẫn lời hồng y người Úc George Pell, Tổng trưởng Quốc vụ viện Kinh tế Vatican, bác bỏ cáo buộc về việc ông liên quan đến các nghi án tình dục, bao gồm ấu dâm.

Trước đó, cảnh sát bang Victoria, Úc thông báo vị hồng y chính thức bị buộc tội lạm dụng tình dục và sẽ phải trả lời thẩm vấn tại tòa án TP.Melbourne vào ngày 18.7. Cảnh sát cho biết đã nhận được nhiều đơn kiện và các vụ việc diễn ra từ thập niên 1970 - 1990.
Năm 2016, Đài ABC là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về những nghi án tình dục liên quan đến hồng y Pell, dựa trên lời tường trình của 8 người được cho là “nạn nhân” cùng một số nhân chứng.
Vị Tổng trưởng Quốc vụ viện Kinh tế Vatican tuyên bố ông vô tội và khẳng định sẽ về Úc để đối chứng trước tòa.
Hồng y Pell từng là linh mục ở bang Victoria trong những thập niên 1970, 1980, sau đó trở thành Tổng giám mục các thành phố Melbourne (năm 1996), Sydney (2001) trước khi chuyển sang làm việc tại Vatican vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.