Tổng thống Zimbabwe từ chức

22/11/2017 08:51 GMT+7

Ngày 21.11, Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda thông báo Tổng thống Robert Mugabe đã từ chức trong cùng ngày, kết thúc 37 năm cầm quyền của nhà lãnh đạo này, theo AFP.

 “Tôi Robert Gabriel Mugabe, theo các điều khoản trong mục 96 của Hiến pháp Zimbabwe, chính thức xin từ chức với hiệu lực ngay tức khắc”, ông Mudenda đọc thư của ông Mugabe.
Động thái này xảy ra sau nhiều ngày hỗn loạn kể từ khi ông Mugabe bị quân đội quản thúc tại nhà riêng sau cuộc binh biến hôm 15.11. Cũng trong ngày 21.11, quốc hội bắt đầu luận tội ông Mugabe, với cáo buộc ông là nguồn gốc gây bất ổn và khiến nền kinh tế tuột dốc không phanh trong 15 năm qua. Ông Mugabe lãnh đạo Zimbabwe trên cương vị thủ tướng và tổng thống từ khi nước này giành độc lập năm 1980.
Theo AFP, nhiều người dân đã đổ ra đường ăn mừng khi nghe tin ông Mugabe từ chức.

tin liên quan

Di sản thăng trầm của Mugabe
Tương lai của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe trở nên bất định sau khi ông bị quân đội quản thúc ở thủ đô Harare.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.