Tổng thống Zimbabwe tái đắc cử

04/08/2018 09:21 GMT+7

Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên được tổ chức ở Zimbabwe kể từ khi ông Robert Mugabe (94 tuổi) từ chức hồi cuối năm ngoái, sau 37 năm cầm quyền.

Ngày 3.8, Ủy ban bầu cử Zimbabwe thông báo đương kim Tổng thống Emmerson Mnangagwa, lãnh đạo đảng cầm quyền ZANU-PF, nhận được 50,8% tổng số 4,8 triệu phiếu bầu, giành chiến thắng trước đối thủ Nelson Chamisa thuộc đảng đối lập Phong trào vì sự thay đổi dân chủ (MDC), theo tờ The Guadian.
Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên được tổ chức ở Zimbabwe kể từ khi ông Robert Mugabe (94 tuổi) từ chức hồi cuối năm ngoái, sau 37 năm cầm quyền. Ông Mnangagwa (75 tuổi) từng là thân cận của ông Mugabe và lên làm lãnh đạo quốc gia châu Phi sau cuộc binh biến vào tháng 11.2017.
[VIDEO] Bạn biết gì về Tổng thống mới của Zimbabwe?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.